Xây dựng kịch bản bầu cử trong điều kiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Thứ tư, 05/05/2021 10:05

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là khi Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các địa phương xem xét xây dựng kịch bản diễn tập bầu cử trong điều kiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Sơn Trà vào ngày 4-5.

Xây dựng kịch bản bầu cử trong điều kiện có dịch

Trong chuyến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại các địa phương trên địa bàn quận Sơn Trà vào sáng ngày 4-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thành phố đang xem xét xây dựng kịch bản diễn tập bầu cử trong điều kiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các địa phương cần chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch hiệu quả, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 phải tính đến phương án y tế bảo đảm an toàn tuyệt đối nhằm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn.

Liên quan đến việc xây dựng kịch bản diễn tập những tình huống diễn ra trong quá trình bầu cử khi có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố đang xem xét nghiên cứu, đề ra các phương án, giải pháp cụ thể; ngay từ việc người dân đi vào khu vực bầu cử như thế nào, phun thuốc sát khuẩn ra sao, đo thân nhiệt, đi bỏ phiếu, xử lý sau khi bỏ phiếu...

“Các tình huống diễn tập này sẽ được quay video để gửi đến tận các Tổ bầu cử, căn cứ vào đây, các Tổ sẽ nghiên cứu, học tập và chủ động phương án xử lý khi có dịch xảy ra tại khu vực bầu cử mình phụ trách”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nói. Đồng thời chỉ đạo, các địa phương có thể xem xét, phân thời gian đi bỏ phiếu theo từng tổ dân phố để bảo đảm không cùng lúc tập trung quá đông người, gây khó khăn cho Tổ bầu cử, tổ giúp việc trong việc điều tiết khoảng cách.

Đồng thời, có thể huy động thêm lực lượng từ các hội, đoàn thể để phục vụ công tác bầu cử ở vòng ngoài. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cũng đề nghị các địa phương chủ động chuẩn bị thùng phiếu phụ và các phương án chi tiết để tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly. Ngoài ra, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang xin ý kiến Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét giảm số lần tiếp xúc, vận động cử tri của người ứng cử xuống còn khoảng 50% so với quy định ban đầu; đồng thời, các cuộc tiếp xúc cử tri sẽ phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Được biết tại địa bàn quận Sơn Trà, đến nay 7 phường trên địa bàn quận đã hoàn thành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã thành lập đoàn giám sát về công tác bầu cử trên địa bàn. Công tác triển khai bầu cử trên địa bàn quận đến nay bảo đảm tiến độ, yêu cầu và đúng quy định. UBND quận đã có kế hoạch tập huấn Tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Khẩn trương truy vết để hạn chế lây lan

Sáng cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng ban hành công văn khẩn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, các quận, huyện ủy tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý hiệu quả các trường hợp liên quan ca bệnh đã được phát hiện, công bố vào ngày 3-5. Công văn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là nhưng cũng phải bình tĩnh, không hoang mang, tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cũng đã phát đi thông báo khẩn đề nghị kể từ 0 giờ ngày 4-5, các địa phương tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính). Nguyên nhân được cho là do thời gian gần đây, có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus Sars-CoV-2, làm lây lan dịch bệnh. Các địa phương thực hiện nội dung này cho tới khi có Thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19.

* Chiều ngày 4-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố tập trung thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác triển khai và tổ chức thực hiện phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, đề nghị các cơ quan báo chí phản ánh những nỗ lực, quyết tâm của các sở, ban, ngành, các địa phương trong ứng phó các tình huống phòng, chống dịch để người dân biết thông tin. Không khai thác, mở rộng, suy đoán, làm nóng vấn đề; động viên, khuyến khích người dân bình tĩnh, chủ động, không hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, chủ động, tích cực phản bác các thông tin sai trái, lợi dụng tình hình dịch bệnh gây tâm lý hoang mang, bất an trong xã hội, cũng như tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và tinh thần nội dung các công văn của Thành ủy, UBND thành phố.

DOÃN HÙNG